Bên bờ hạnh phúc

Nhận những chùm ánh sáng từ mặt biển, các thiết bị sẽ nhận ra tất cả những sinh vật đang sống dưới lòng đại dương. Thông qua 14 dự án nghiên cứu toàn cầu tập trung vào những nơi không có ánh sáng dưới lòng đại dương, ông I-an Pioner – Chủ tịch Ủy ban khoa học điều tra dân số đời sống biển – cho biết :

– Có một điều chúng ta cần phải hiểu rõ trước khi bắt đầu điều tra dân số và đời sống biển. Toàn cảnh của lòng biển sâu thông thường là một nơi tăm tối, lạnh giá và áp suất rất cao. Thế nhưng, cuộc điều tra đã cho thấy kết quả ngược lại.

Sử dụng những hình ảnh được ghi nhận bằng tia laze, các nhà khoa học nghiên cứu đáy biển phát hiện hàng ngàn loài sinh vật đang sống trong bóng tối dưới lòng biển. Hầu hết các loài sinh vật này đã có thể thích ứng tốt với điều kiện thiếu ánh sáng và cách săn mồi ở đây. Một số nghiên cứu khác lại phát hiện một số loài vi khuẩn đã phá vỡ các phân tử dầu, lưu huỳnh và một số hợp chất khác từ đáy biển. Tiến sỹ Pioner cho rằng còn rất nhiều điều chúng ta cần tìm hiểu.

– Chúng ta phát hiện thêm khoảng 230.000 loài sinh vật biển sống trong vùng biển tăm tối này. Chúng tôi ước tính ở đây có khoảng hàng triệu loài khác nữa, chưa kể đến những loài vật mà chúng tôi gọi là vi khuẩn biển.

Ông Pioner cho rằng, một trong những điều thú vị nhất về chương trình nghiên cứu đáy biển này là có thể phác họa một sơ đồ tổng quát về những thành phần cấu tạo nên hệ sinh thái dưới lòng biển sâu. Những thông tin này rất quan trọng trong việc hoạch định đánh bắt cá và theo dõi sự thay đổi của khí hậu.

– Nếu không có những thông tin này, chúng ta sẽ gặp khó khăn trong quá trình khai thác tài nguyên biển. Qua đây, chúng ta có thể hiểu được hệ sinh vật đã hỗ trợ cuộc sống trên hành tinh của chúng ta như thế nào.

Chương trình nghiên cứu biển sâu này vẫn còn tiếp tục được thực hiện tại Anh đến tháng 10 năm nay.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *