Bên bờ hạnh phúc

Tàu thăm dò Hayabusa được phóng đi cách đây 7 năm. Vào năm 2005, tàu đáp lên bề mặt thiên thạch Itokawa khi thiên thạch bay giữa Trái Đất và sao Hỏa. Tháng 6 năm ngoái, khi tàu Hayabusa quay trở về bầu khí quyển Trái Đất, chiếc khoang có đường kính 40cm gắn chặt với 1 cánh dù được cho là đã rơi xuống 1 sa mạc ở Australia.

Nhóm nhà khoa học và kỹ sư gồm 40 thành viên mong muốn mang chiếc khoang trở về Nhật Bản để tổng hợp và phân tích các mẫu vật tàu thu thập được từ thiên thạch nhằm phục vụ công tác nghiên cứu vũ trụ. Nhờ vào sóng radio, đội sẽ định vị được chiếc khoang này.

Ông Junichiro Kawaguchi, giám đốc dự án thuộc Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản cho rằng đó là 1 điều kỳ lạ vì tàu thăm dò đầu tiên đáp trên bề mặt thiên thạch Itokawa đã cố gắng quay trở về Trái Đất dù đang mắc phải hàng loạt các trục trặc.


Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *