Bên bờ hạnh phúc

Một bộ xương cá voi hóa thạch có niên đại 3 triệu năm vừa được tìm thấy ở Sở thú San Diego, bang California, Mỹ.

Bộ xương cá voi khổng lồ 200 năm tuổi được phát hiện ở bờ sông Thames của Anh. Ảnh: Internet

Bộ xương hóa thạch này dài 24 foot, tức khoảng 7,3m. Đây là cá voi không răng thuộc phân bộ Mysticeti. Trưởng nhóm nghiên cứu cổ sinh vật học đến từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở San Diego, cô Sarah Siren nói: “Chúng tôi đã phát hiện phần lớn các bộ phận của bộ xương hóa thạch. Chúng tôi sẽ tìm thấy những phần còn lại. Hiện tại chúng tôi tìm thấy phần sọ, phần đuôi và đốt sống.”

Phần sọ và những khúc xương lớn sẽ được các nhà khảo cổ trùm kín bằng bọc nhựa để bảo quản. Còn các bộ phận nhỏ và đốt sống đang được cọ rửa và được đựng trong những chiếc hộp. Đến khi được tìm thấy hoàn toàn, khung xương sẽ được chuyển đến Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên.

Sở thú San Diego cho biết, gần đây 1 bộ xương hóa thạch cá voi cũng được tìm thấy ở San Diego, nhưng hóa thạch đó có niên đại chỉ khoảng 12.000 năm.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *