Bên bờ hạnh phúc

Đèn lồng có nguồn gốc từ Ai Cập Hồi giáo là biểu tượng phổ biến, thiêng liêng của Ramadan Ai Cập. Ảnh: Internet

Trong đêm khai hội, pháo hoa thắp sáng cả vùng trời thủ đô. Các nhà báo đến từ cộng đồng Ả rập cũng có mặt để trải nghiệm những nét đặc sắc của lễ hội này. Nhà báo Kuwait Aml Monzer nói: "Đây là hình thức tiếp thị du lịch, ý tưởng tuyệt vời để khích lệ du khách đến thăm Ai Cập trong tháng Ramadan. Thông thường họ chỉ đến thăm các Kim tự tháp trong mùa hè hay những nơi nổi tiếng khác. Nhưng việc bước ra khỏi khuôn khổ cổ điển và kéo du khách đến với đất nước qua lễ hội này, tôi cho rằng đó là ý tưởng sáng giá và ngành du lịch Ai Cập sẽ thành công".

Mỗi nước Ả rập đều ăn mừng tháng Ramadan theo nhiều cách thức khác nhau, từ trình diễn các loại hình văn hóa dân gian đến ca hát hay thắp sáng các thánh đường Hồi giáo. Nhưng đèn lồng làm bằng tay khiến Ai Cập nổi trội hơn cả. Đèn lồng có nguồn gốc từ Ai Cập Hồi giáo là biểu tượng phổ biến, thiêng liêng của Ramadan Ai Cập.

Hãng hàng không Ai Cập cũng công bố các chương trình mới cho lễ hội, trong đó có giảm giá vé, chiếu phim ngắn về nền văn minh Ai Cập, giới thiệu các bữa ăn và cẩm nang hướng dẫn bao gồm bản đồ và các di tích lịch sử ở Ai Cập. Lễ hội Fawanis được mong đợi sẽ lại được tổ chức vào năm tới.

THVL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *