Bên bờ hạnh phúc

"Những sợi giấy báo này rất dẻo dai vì chúng tôi đặt thêm một sợi chỉ cô-tông bên trong. Sau đó chúng tôi phủ lên một lớp plastic bên ngoài để nó không thấm nước và sáng bóng. Còn những đường cong của giày được may bằng 1 loại vải như là vải lanh"

Những đôi giày và túi được làm từ giấy báo cũ không chỉ xinh xắn mà còn phù hợp với tiêu chí dùng sản phẩm thân thiện với môi trường của thế giới ngày nay.

Công ty "All Black Footware" là cơ sở sản xuất giày và túi do bà Colin Lin sáng lập. Bà bảo rằng mình đã bất chợt nảy ra ý tưởng này khi nhìn thấy mỗi ngày có rất nhiều tờ báo bị bỏ phí.

"Tôi đọc báo mỗi ngày và vài hôm sau tôi lại thấy báo cũ đã có thể chất cao đến trần nhà. Tôi liên tưởng đến vô số tờ nhật báo được phát hành mỗi ngày trên thế giới và tất cả đều trở thành phế liệu sau khi được đọc qua. Thậm chí chúng ta có thể xếp chúng kín cả 1 sân vận động. Vì vậy tôi nói với các đồng nghiệp của mình rằng tôi muốn sử dụng giấy báo cũ để làm ra những đôi giày mới."

Những đôi giày và túi xách này nổi bật trong đám đông nhờ được trang trí bằng chữ cũng như những hình ảnh sặc sở và những mẫu quảng cáo đẹp đã được in trên báo. Theo bà Colin thì đây không chỉ là những vật dụng thiết yếu được yêu chuộng tại Đài Loan mà còn rất phổ biến tại châu Âu và Mỹ. Từ khi ra đời vào cuối năm 2008, đến nay công ty đã bán hơn 4000 đôi giày được làm từ giấy báo cũ.

Để mua được những sản phẩm xanh độc đáo này, bạn sẽ phải bỏ ra từ 100-150 USD cho mỗi đôi giày và khoảng 260 USD cho mỗi chiếc túi.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *