Bên bờ hạnh phúc

Cuối tuần vừa qua, Philippe Croizon – một người đàn ông Pháp bị cụt cả tay và chân – đã thành công khi bơi qua eo biển Manche bằng cách sử dụng đôi chân giả có gắn chân vịt.

Philippe Croizon bị cụt cả tay và chân đã thành công khi bơi qua eo biển Manche bằng cách sử dụng đôi chân giả có gắn chân vịt. Ảnh: Internet

Ban đầu ông Croizon được cho là sẽ vượt qua thử thách đối với mình trong 24 tiếng đồng hồ nhưng ông đã hoàn thành cuộc hành trình chỉ trong 13 tiếng rưỡi. Người đàn ông 42 tuổi này bắt đầu cuộc hành trình từ Folkestone, Anh và đến đích ở Wissant, Pháp. Đoạn ông Croizon bơi qua dài 34 km và đây cũng là chỗ hẹp nhất của eo biển Manche.

Đoạn ông Croizon bơi qua dài 34 km và đây cũng là chỗ hẹp nhất của eo biển Manche. Ảnh: Internet

Ông chia sẻ về thành công của mình: “Nếu như có một điều tôi rút ra từ những gì mình đạt được và truyền đến người khác, tôi sẽ nói rằng tất cả chúng ta đều có thể làm được điều này. Khi bạn thật sự muốn làm, muốn vượt lên chính mình thì bạn có thể làm được điều bạn muốn.”

" … Khi bạn thật sự muốn làm, muốn vượt lên chính mình thì bạn có thể làm được điều bạn muốn…”. Ảnh: Internet

Ông Croizon bị cưa mất tứ chi sau khi bị một luồng điện phóng trúng vào năm 1994. Năm 2007, ông nổi tiếng trong một cú nhảy dù từ một chiếc máy bay. Sau đó ông đã kể lại kinh nghiệm này trong một quyển sách mang tên “Tôi quyết định sống”.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *