Bên bờ hạnh phúc

IUCN kêu gọi các nước ngay lập tức cắt giảm khí thải cacbon để tránh các nguy cơ trên. Tổ chức này cũng lên tiếng cảnh báo về mối đe dọa nghiêm trọng từ việc biến đổi khí hậu. Và một trong những loài sinh vật biển bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là các rặng san hô, do chúng là sinh vật nhạy cảm nhất của hệ sinh thái biển trên hành tinh chúng ta.

Một nhóm các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương đã thiết lập Tam giác san hô, một khu vực bảo vệ các rặng san hô, với mục đích bảo tồn loài sinh vật biển mong manh này. Một quan chức của IUCN nói rằng, các quốc gia nằm trong Tam giác san hô đang bị đe dọa nghiêm trọng từ tình trạng ấm lên toàn cầu.

Marthen Welly – lãnh đạo dự án NC Indonesia Marine – cho biết :

– Những tác động của biến đổi khí hậu làm cho các tảng băng tan chảy và nhiệt độ nước biển gia tăng, các hòn đảo đang bị đe dọa. Việc bảo vệ thiên nhiên là điều cần phải làm cho các hòn đảo và rặng san hô – một trong những tác phẩm tuyệt vời nhất mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Bên cạnh đó, các rặng san hô còn là nguồn thức ăn cho những người sống ở khu vực ven biển. Hiện có 120 triệu người sống phụ thuộc vào các rặng san hô.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *