Bên bờ hạnh phúc

Nhóm liên doanh gồm 2 hãng dầu khí Shell của Hà Lan và Petronas của Malaysia đã ký hợp đồng sau cùng về phát triển mỏ dầu Majnoon của Iraq – một trong những giếng dầu có trữ lượng hàng đầu thế giới. Liên doanh này đã giành được quyền khai thác trong cuộc đấu thầu hồi tháng 12 năm ngoái tại Baghdad.

Theo dự kiến, Shell và Petronas sẽ khai thác tổng cộng 12,6 tỷ thùng dầu tại miền Nam Iraq trong dự án kéo dài 20 năm. Hợp đồng trên là một trong vài thỏa thuận mà chính phủ Iraq hy vọng sẽ chốt lại trong những ngày tới. Hiện quốc gia vùng Vịnh này đang theo đuổi tham vọng vươn lên trở thành quốc gia sản xuất dầu số 3 thế giới từ vị trí thứ 11 hiện nay. Dự án phát triển giếng dầu Majnoon được chính quyền Baghdad đặt nhiều kỳ vọng nhằm khôi phục ngành công nghiệp dầu hỏa vốn bị tê liệt do nhiều năm cấm vận, trừng phạt và chiến tranh.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *