Bên bờ hạnh phúc

Các nhà khoa học và giới chức đảo Gili ở Indonesia lo ngại rằng những phương pháp chữa trị cũng như chăm sóc nghèo nàn đối với ngựa kéo xe có thể khiến cho du khách không còn đến đảo Gili nhiều như trước kia.

Ngựa kéo xe trên đảo Gili phải làm việc vất vả nhiều giờ liền mà chỉ được uống rất ít nước; hơn thế nữa, loài vật có ích này lại không được nghỉ ngơi và chăm sóc phù hợp. Đây là vấn đề mà các nhà hoạt động bảo vệ động vật và chính quyền địa phương hết sức quan tâm. Họ lo ngại rằng, với điều kiện chăm sóc như thế sẽ khiến du khách không còn muốn sử dụng ngựa làm phương tiện đi lại khi đến hòn đảo xinh đẹp này. Họ kêu gọi chính phủ có biện pháp cải thiện điều kiện sống và làm việc của những chú ngựa kéo xe trên đảo Gili.

Tháng trước, mạng lưới hỗ trợ động vật Jakarta JAAN cho biết, ngựa kéo xe là phương tiện giao thông chính của đảo Gili. Theo JAAN, ngựa kéo xe không được cung cấp nước sạch hay chỗ ở thích hợp. Tổ chức này cũng nói thêm rằng, chính phủ cần ban hành các quy định mới để bảo vệ chúng.

Simone Sauren – một nhà sinh vật học có thời gian làm việc gần gũi với các chủ ngựa – cho biết, bà hướng dẫn họ cách chăm sóc ngựa. Bà Sauren nói rằng, các chủ ngựa đã làm mọi việc có thể để chăm sóc ngựa của mình mặc dù điều kiện trên đảo có giới hạn. 

– Họ đã làm mọi việc có thể để chăm sóc ngựa của mình. Trên đảo này, chúng tôi không có bác sĩ thú y dành cho ngựa. Vì thế, tất cả những chủ ngựa đều học hỏi lẫn nhau, họ không có sự giúp đỡ nào khác. Họ tự rút ra kinh nghiệm, tự tìm kiếm thức ăn tốt nhất cho ngựa và học cách nên làm gì khi chúng bị bệnh. Ngoài ra, do Gili là một hòn đảo nhỏ, tìm nước sạch để cung cấp cho ngựa cũng là một vấn đề nan giải.

Theo bà Sauren, có rất nhiều ngựa trên đảo này không được đóng móng và gần đây, công việc này mới được thực hiện. Bà còn cho biết, bà sẽ giúp các chủ ngựa mua cỏ chất lượng cao cho ngựa ăn và chỉ cho phép 32 con ngựa trên đảo làm việc 5 giờ mỗi ngày.

Trong khi đó, du khách đến đảo tỏ ra lo ngại về tình trạng sức khỏe của những chú ngựa kéo xe. Một du khách Australia cho biết :

– Những con ngựa kéo xe trông có vẻ rất mệt mỏi. Chúng phải làm việc nhiều giờ liền trong ngày, khoảng 18 tiếng mỗi ngày.

Ngựa kéo xe và xe đạp là phương tiện đi lại chủ yếu trên đảo. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tình trạng của những chú ngựa trên đảo, một vài du khách chuyển sang dùng xe đạp làm phương tiện đi lại. Họ nói rằng, họ thích sử dụng xe đạp làm phương tiện đi lại hơn.

Lalu Gita Ariyadi – người đứng đầu cơ quan du lịch địa phương – cho biết, lượng khách du lịch đến đảo năm 2009 là 620.000 người. Trong khi đó, năm 2008 chỉ là 544.000 du khách.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *