Bên bờ hạnh phúc

Dường như Luân Đôn là thành phố không hề cảm nhận được những hệ lụy của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu ít nhất là trong lúc này. Kể từ một tháng qua, các kiốt ngoài đường phố hay các quầy hàng trong siêu thị phục vụ Giáng sinh luôn tấp nập kẻ bán người mua khiến cho không khí của mùa Giáng sinh năm nay ở Luân Đôn vẫn náo nhiệt như mọi năm.

Kể từ một tháng qua, các kiốt ngoài đường phố hay các quầy hàng trong siêu thị phục vụ Giáng sinh luôn tấp nập kẻ bán người mua khiến cho không khí của mùa Giáng sinh năm nay ở Luân Đôn vẫn náo nhiệt như mọi năm.

Tại Trung tâm mua sắm Selfriges 6 tầng ở Luân Đôn, người ta thiết kế không gian cho tòa nhà với các hoa văn mang đậm nét Giáng sinh. Khách tham quan ra vào cũng tấp nập khiến cho không khí tại tòa nhà này nhộn nhịp như một ngày hội.

Trong khi đó, vào mỗi đêm trước Giáng sinh Trung tâm giải trí Wonderland cũng đông kín du khách vào vui chơi.

Hoạt động mua sắm ở trung tâm thủ đô Luân Đôn trong mùa Giáng sinh đã thật sự náo nhiệt hơn những ngày thường. Những người đi mua sắm hầu như trút hết hầu bao để chọn mua những món quà Giáng sinh ưng ý tặng bạn bè và người thân. Tuy giá cả hàng hóa tăng vọt đến mức không ngờ, nhất là vào những ngày cuối, nhưng họ vẫn cảm thấy hài lòng và không thấy tiếc.

Một số liệu thống kê cho thấy, doanh số của các cửa hàng phục vụ Giáng sinh năm nay tăng 15% so với năm ngoái. Nhiều người dự đoán các số liệu thống kê về hoạt động mua sắm trong mùa Giáng sinh năm nay sẽ phá vỡ kỷ lục của các năm trước.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *