Bên bờ hạnh phúc

Con cá này dài khoảng 1,2m, rộng 37cm. Các vây và đuôi của nó vẫn được giữ nguyên vẹn. Mẫu vật cá vây tay nầy là món quà được tổng thống đất nước Comoros tặng cho Trung quốc khi ông viếng thăm đất nước nầy vào năm 1997. Cho đến nay, chỉ có 2 mẫu vật cá vây tay tồn tại trên thế giới, mẫu còn lại hiện đang được viện bảo tàng quốc gia Comoros cất giữ.

Con cá này dài khoảng 1,2m, rộng 37cm. Các vây và đuôi của nó vẫn được giữ nguyên vẹn.

Cá vây tay là loài cá vây thùy lớn với xương sống rỗng được tin là đã tuyệt chủng vào cuối kỷ phấn trắng. Từ đó nó đã không còn xuất hiện cho đến khi tình cờ người ta tìm thấy những con cá vây tay còn sống ngoài khơi gần Comoros vào năm 1938, điều đó cho thấy loài cá quí hiếm nầy vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Đảo quốc Comoros trưng bày mẫu hóa thạch của loài cá này để phản ánh mối quan tâm nhiệt tình của đất nước này với việc bảo tồn, giữ gìn các nguồn tài nguyên tự nhiên, đặc biệt những chủng loài đang cận kề với sự tuyệt chủng.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *