Bên bờ hạnh phúc

Tại một ngôi làng ở trung tâm vùng Belo Horizonte, dân làng phơi rất nhiều hạt ca cao trước sân nhà và chúng chính là nguồn huê lợi mang đến cuộc sống mới cho hầu hết cư dân trong vùng.

Một nhóm các kỹ sư nông nghiệp người Pháp đã đến tận nơi đây để khuyến khích và hướng dẫn dân làng trồng cây ca cao trong các khu rừng già bị bỏ hoang.

Huê lợi từ việc canh tác cây ca cao chính là thu hoạch trái ca cao để xuất khẩu hạt sang nước ngoài. Ngoài ra, để cây ca cao sinh trưởng nhanh và có kích thước cao lớn nhằm hấp thu tốt khí CO2, những người trồng trọt phải thường xuyên chăm sóc như tỉa cành hay phun xịt thuốc nhằm phòng tránh sâu bệnh.

Cô Gema Lopez, một nhà nông học cho biết: "Ca cao là loại cây nông nghiệp có khả năng hấp thụ tốt nhất khí CO2 khi chúng tăng trưởng".

Khoảng 50% diện tích rừng ở vùng Belo Horizonte đã được dọn dẹp để canh tác ca cao, loại cây nông nghiệp giúp thu lợi cao và lý tưởng nhất trong cuộc chiến chống lại tình trạng khí hậu của Trái đất ấm dần.

Trước khi được mang ra bên ngoài trồng, các chồi non ca cao này được các kỹ sư nông nghiệp gieo trồng cẩn trọng trong các nhà kính. Chi phí đầu tư cho các dự án trồng ca cao ở Braxin khá cao và do các công ty tư nhân của Pháp hỗ trợ. Theo kế hoạch, mỗi năm họ gieo trồng khoảng 350 ngàn cây ca cao tại vùng Belo Horizonte.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *