Bên bờ hạnh phúc

Trong phiên bán đấu giá nghệ thuật lớn nhất từ trước đến nay diễn ra tại thủ đô Luân Đôn, nhà bán đấu giá Christie của Anh đã không thành công đối với bức tranh hoa súng của danh họa Claude Monet nhưng bù lại họ đã bán được một bức tranh của Picasso với mức giá kỉ lục 31 triệu bảng.

Bức tranh hoa súng của danh họa Monet được kì vọng sẽ được bán với giá từ 30 đến 40 triệu bảng Anh. Ảnh: Internet

Bức tranh hoa súng của danh họa Monet được kì vọng sẽ được bán với giá từ 30 đến 40 triệu bảng Anh, tương đương 44 đến 59 triệu USD nhưng cuối cùng chỉ chốt ở mức giá 29 triệu bảng sau khi không tìm ra người mua sẵn sàng trả giá cao hơn.

Tuy nhiên, bức “Chân dung của Angel Fernandez de Soto” do danh họa Pablo Picasso vẽ vào năm 1903 đã tạo bất ngờ trong phiên đấu giá khi được mua với giá 31 triệu bảng, tương đương 46 triệu USD. Tác phẩm do Quỹ Andrew Lloyd Webber mang ra rao bán với mục đích từ thiện. Theo nhà đấu giá Christie, phiên đấu giá Nghệ thuật Hiện đại và Ấn tượng Luân Đôn này có qui mô lớn nhất tại Anh từ trước đến nay.

Buổi bán đấu giá qui tụ các tác phẩm của nhiều họa sĩ tên tuổi như Pierre-Auguste Renoir, Henry Moore, Auguste Rodin, Henri Matisse, Vincent van Gogh và Gustav Klimt. Theo nhận định của Christie tổng giá trị của các tác phẩm tại phiên đấu giá này là 164 đến 231 triệu bảng.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *