Bên bờ hạnh phúc

Mặt đối mặt, những đấu sĩ robot oai vệ bước vào sàn đấu trong tiếng vỗ tay của khán giả. Các đối thủ robot có hình dáng của con người, được xây dựng và điều khiển bởi những người tham gia giải đấu Robo-One được tổ chức mỗi năm 2 lần. Giải thưởng dành cho robot chiến thắng là 1 triệu yên, tương đương khoảng 11 ngàn USD.
Mục đích của cuộc thi là nhằm chứng tỏ cho mọi người thấy rằng Robot có thể được sử dụng vào thực tiễn trong cuộc sống hàng ngày. Robo-one là sự kiện thu hút sự quan tâm của những nhà chế tạo robot trên khắp châu Á, trong đó có những đội là học sinh trung học.

Hiện tại, Nhật Bản đang là ngôi nhà của khoảng 40% robot trên toàn cầu, là mảnh đất màu mỡ đối với các nhà lập trình không chuyên – những người say mê đầu tư tiền bạc và công sức để tạo nên những con robot lý tưởng. Trái lại, các hãng sản xuất thiết bị điện tử lại không mặn mà với lĩnh vực này, bởi một điều hết sức đơn giản là chi phí phát triển quá lớn.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *