Bên bờ hạnh phúc

Những bức bích họa cổ của tông đồ chúa Jesus được tìm thấy tại một hầm mộ cổ của Roma. Ảnh: Internet

Người phụ trách bảo tàng cho biết bức bích họa có nguồn gốc vào thế kỷ 12 này nếu hoàn chỉnh có chiều cao khoảng 9 mét, tuy nhiên hiện tại một số phần trên bức tranh đã bị hư hỏng. Người phụ trách bảo tàng còn cho biết thêm có hai bức bích họa tương tự như thế được tìm thấy gần Jerusalem, một bức được phát hiện gần làng Abu Ghosh và bức còn lại tìm thấy tại Bethlehem. Các nhà khảo cổ cho rằng đội quân của Saladin, vị vua nổi tiếng của Ai Cập và Syria đã phá hủy mọi thứ khi chiếm giữ Jerusalem vào năm 1.187.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *