Bên bờ hạnh phúc

Chúng ta cùng đến với thành phố Atlanta ở bang Georgia của Mỹ – nơi có thủy cung lớn nhất khu vực Bắc Mỹ với hơn 100.000 cá thể động vật biển thuộc 500 loài khác nhau.


Thủy cung Georgia có diện tích gần 4.000 mét vuông, thu hút khoảng hai triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan mỗi năm. Đến đây, du khách có thể chiêm ngưỡng vô vàn các loài động vật dưới nước và được tham gia nhiều trải nghiệm hấp dẫn như cho chim cánh cụt ăn, ngắm cá mập hay bơi cùng cá voi trắng. Thủy cung Georgia còn là một trong những đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và bảo tồn sinh vật biển ở Mỹ.


Nơi đây có 5 khu tham quan chính. Mỗi nơi mang một chủ đề riêng. Một trong những công trình nổi bật của Thủy cung Georgia là bể nước mặn Ocean Voyager, có chiều dài 87 mét, rộng 38 mét và sâu 9 mét. Đây là nơi cư trú của cá nhám voi, cá đuối, cá mú, cá mập và cá đuối biển gai độc. Hiện Thủy cung Georgia đang phối hợp với nhiều cơ quan của Mỹ và các tổ chức quốc tế để bảo tồn, nhân giống các loài động vật đang gặp nguy hiểm.

 

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *