Bên bờ hạnh phúc

Ở Mexico, Alebrije là mô hình những sinh vật có sức mạnh siêu nhiên trong tưởng tượng hoặc trong các truyền thuyết của nước này. Cuối tuần qua, tại thủ đô Mexico City của Mexico đã diễn ra cuộc diễu hành của các Alebrije với hình thù kỳ lạ và màu sắc rực rỡ, thu hút sự tham gia của du khách và người dân địa phương.


Trong tiếng trống rộn ràng, các mô hình Alebrije làm bằng bìa cứng, được tô điểm nhiều màu sắc, mang hình dáng của nhiều sinh vật kỳ bí đã được đưa diễu hành qua các con đường ở trung tâm của Mexico City. Trong số đó, có những tác phẩm cao tới 7 mét, nặng khoảng 300 kí-lô-gam.


Các tác phẩm điêu khắc Alebrije được cho là có nguồn gốc từ bang Oaxaca vào những năm 1930 với mục đích xua đuổi những điều xấu. Ngày nay, cuộc diễu hành của những Alebrije còn mang ý nghĩa đem đến niềm vui, những khoảnh khắc giải trí cho mọi người.
“Theo tôi, cuộc diễu hành đã có một sự kết hợp giữa truyền thống với sự sáng tạo của hiện đại nên tạo ra 1 sự kiện thật thú vị.”
Trong khi đó, ban tổ chức kỳ vọng cuộc diễu hành Alebrije lần thứ 14 này sẽ tiếp tục quảng bá văn hóa nghệ thuật của Mexico ra thế giới, cũng như thu hút du khách đến với quốc gia này.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *