Bên bờ hạnh phúc

Cứ mỗi độ Thu về, các tài xế lái xe trên một tuyến đường cao tốc ở quận Polk, bang Oregon (Mỹ) như được tiếp thêm năng lượng tích cực nhờ một biểu tượng mặt cười khổng lồ xuất hiện từ cây cối trồng dọc theo tuyến đường.


Câu chuyện về biểu tượng mặt cười ở bang Oregon bắt đầu từ năm 2011, khi nhà sản xuất gỗ tên Hampton Lumber ở địa phương_ quyết định tạo ra một hình ảnh nổi tiếng từ cây cối. Họ chọn trồng những cây linh sam để tạo hình mắt và miệng cho khuôn mặt cười. Phần còn lại được tạo thành từ những cây thông rụng lá và chuyển sang màu vàng vào mùa Thu. Khi ấy, Hampton Lumber đã mất 1 tuần lễ để “trồng” biểu tượng mặt cười.
Với đường kính gần 100 mét, đây được xem là biểu tượng mặt cười bằng cây cối lớn nhất thế giới. Dự kiến, biểu tượng mặt cười sẽ tồn tại trong khoảng thời gian từ 30-50 năm nữa, tức đến khi cây cối đủ trưởng thành để thu hoạch. Nhiều người cho biết, họ cảm thấy tinh thần trở nên tốt hơn khi nhìn thấy khuôn mặt toát lên sự vui vẻ, hạnh phúc này.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *