Bên bờ hạnh phúc

Tương tự như Việt Nam, Singapore cũng có truyền thống “lì xì” vào dịp Tết Nguyên Đán. Đa số mọi người thường dùng tiền giấy mới để làm quà tặng đặc biệt này. Trong nỗ lực bảo vệ môi trường và tránh lãng phí, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) khuyến khích mọi người sử dụng loại tiền được gọi là “Fit note”, tức “tiền để làm quà tặng”, hoặc dùng ứng dụng “lì xì kỹ thuật số” như một giải pháp thay thế bền vững hơn.

Theo MAS, “Fit note” là những tờ tiền giấy đã qua sử dụng, trông giống như tiền từ máy rút tiền tự động (ATM), song sạch hơn do đã được chọn lọc và khử trùng sạch sẽ, đảm bảo chất lượng để tái lưu thông cũng như làm quà tặng.

Để khuyến khích mọi người sử dụng “Fit note”, MAS sẽ ngừng phát hành tờ 2 đô la Singapore trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Thay vào đó, cơ quan này sẽ cung cấp khoảng 100 triệu tờ “Fit note” vào các dịp lễ – tết mỗi năm. Phần lớn những tờ tiền này được sử dụng chỉ một lần để làm “tiền lì xì”, sau đó mọi người có thể đổi lại với cơ quan có thẩm quyền.

MAS cho biết, sử dụng “Fit note” để “lì xì” là một lựa chọn bền vững hơn, bởi việc in tiền mới vào dịp Tết hằng năm làm phát sinh lượng khí carbon lớn phải cần tới chừng 10.000 cây xanh mới hấp thụ hết lượng khí thải này.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *