Bên bờ hạnh phúc

Singapore sẽ cùng với các nước láng giềng Brunei, Malaysia và Thái Lan tiến hành chiến dịch chung nhằm đề cử trang phục truyền thống kebaya vào Danh sách Di sản Văn hóa của nhân loại.


Kebaya là bộ trang phục truyền thống có xuất xứ từ Indonesia và được nữ giới ưa chuộng đến nay ở nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á. Trang phục này được may bằng chất liệu lụa, polyester và thường được trang trí với hoa văn thổ cẩm hoặc chỉ thêu. Từ trang phục thường ngày đến đồ cưới, kebaya biến hóa một cách đầy màu sắc trong từng sự kiện. Bà Ratiana Tahir, người đã dành 18 năm cho việc bảo tồn trang phục truyền thống kebaya tỏ ý vui mừng khi trang phục kebaya sẽ được đề cử vào Danh sách Di sản Văn hóa của nhân loại.


“Thật vui vì điều đó, bởi kebaya là biểu tượng cho sự đoàn kết dân tộc, là di sản văn hóa của chúng tôi.”
Theo kế hoạch, Singapore cùng Brunei, Malaysia và Thái Lan sẽ chính thức nộp hồ sơ đề cử kebaya lên UNESCO vào tháng 3 năm tới. Kết quả bình xét dự kiến sẽ được tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc này công bố vào cuối năm 2024.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *