Bên bờ hạnh phúc

Tỉnh Hiroshima của Nhật Bản đang tăng cường ứng dụng công nghệ cao để giảm ô nhiễm rác thải nhựa và giữ cho đường phố sạch đẹp, trong đó có việc lắp đặt các thùng rác thông minh.
2 thành phố Hiroshima và Onomichi thuộc tỉnh Hiroshima mới đây đã lắp đặt các thùng rác thông minh trên một số tuyến đường. Những chiếc thùng rác này có thể tự xác định đang chứa bao nhiêu rác bên trong. Khi lượng rác đạt đến một mức nhất định, chiếc thùng sẽ tự động nén rác lại. Việc này giúp giảm số lần thu gom rác. Năng lượng cung cấp cho thùng rác hoạt động đến từ các tấm pin mặt trời bên trên thùng. Mỗi thùng rác thông minh có dung tích 600 lít, gấp 5 lần sức chứa của các thùng rác thông thường có cùng kích thước.


Ước tính, hơn 70% lượng rác nhựa_ thải ra các đại dương là từ đất liền. Những chiếc thùng rác thông minh nói trên được kỳ vọng sẽ góp phần giúp tỉnh Hiroshima đạt được mục tiêu cắt giảm hoàn toàn lượng rác thải nhựa đổ ra vùng biển nội địa của Nhật Bản vào năm 2050.

 

Thái Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *