Bên bờ hạnh phúc

Ngựa gỗ thành Troy là một hình ảnh nổi tiếng có nguồn gốc từ thần thoại Hy Lạp. Mới đây, con ngựa gỗ huyền thoại này đã được một nhóm tình nguyện viên ở Anh tái hiện dưới dạng một mô hình khổng lồ được làm bằng bìa cứng. Mô hình cũng đã phá kỷ lục thế giới Guinness về tác phẩm điêu khắc bằng bìa cứng lớn nhất thế giới.


Tổng cộng có tới 180 tình nguyện viên tại thị trấn Bridlington thuộc hạt Yorkshire, miền Bắc nước Anh, đã tham gia tái hiện mô hình ngựa gỗ thành Troy bằng bìa cứng. Đây là một hoạt động nhằm thúc đẩy ngành du lịch ở địa phương. Nhóm tình nguyện viên đã làm việc gần như suốt ngày đêm và kéo dài trong 1 tuần lễ để hoàn tất mô hình khổng lồ này.

Ngựa thành Troy bằng bìa cứng phá kỷ lục thế giới

Ngựa gỗ thành Troy là một hình ảnh nổi tiếng có nguồn gốc từ thần thoại Hy Lạp. Mới đây, con ngựa gỗ huyền thoại này đã được một nhóm tình nguyện viên ở Anh tái hiện dưới dạng một mô hình khổng lồ được làm bằng bìa cứng. Mô hình cũng đã phá kỷ lục thế giới Guinness về tác phẩm điêu khắc bằng bìa cứng lớn nhất thế giới.
Theo Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness, mô hình ngựa gỗ thành Troy bằng bìa cứng có chiều dài gần 17 mét, chiều rộng hơn 7 mét và chiều cao gần 8 mét. Với các số đo này, con ngựa thành Troy bằng bìa cứng đã phá kỷ lục về tác phẩm điêu khắc bằng bìa cứng lớn nhất thế giới hồi năm ngoái, đó là một đoàn tàu hỏa bằng bìa cứng ở Nhật Bản. Hiện mô hình con ngựa khổng lồ này đang được trưng bày ở Bridlington để mọi người có thể đến tham quan.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *