Bên bờ hạnh phúc

Cứ vào mùa Xuân, nhiều con đường ở thủ đô Mexico City của Mexico lại được nhuộm sắc tím khi những cây phượng tím nở hoa. Vẻ đẹp của chúng đã thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh.


Hoa phượng tím bắt đầu khoe sắc từ giữa tháng 3. Chúng có mặt ở khắp nơi, từ các công viên đến góc phố, con đường. Các cây phượng tím đồng loạt trổ hoa khiến ai cũng thích thú ngắm nhìn.
“Những cây phượng tím nở hoa góp thêm sắc màu cho thành phố. Chúng mang đến cho mọi người niềm vui và sự thích thú khi cùng nhau ra ngoài dạo chơi và chụp ảnh.”


Cây phượng tím có thân cao to đến hơn 10 mét và có nguồn gốc từ các quốc gia Nam Mỹ như Argentina, Uruguay, Brazil… Chúng đã được mang đến Mexico vào năm 1923 và được trồng ở nhiều nơi tại thủ đô Mexico City. Dù phượng tím nở hoa rất đẹp và được nhiều người yêu thích, nhưng theo các nhà sinh vật học thì chúng không mang lại nhiều lợi ích cho hệ sinh thái nên Mexico đang có kế hoạch dần thay thế chúng bằng những loài cây đặc hữu.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *