Bên bờ hạnh phúc

Mắt to, miệng luôn mỉm cười là hình ảnh đặc trưng của búp bê Licca-chan hay còn được gọi là “búp bê Barbie của Nhật Bản”. Không chỉ trẻ nhỏ mà rất nhiều người trưởng thành ở xứ sở mặt trời mọc cũng yêu thích và dành thời gian cho những cô bé búp bê này.


Búp bê Licca-chan trở thành món đồ chơi quen thuộc của trẻ em Nhật Bản từ khi ra mắt vào năm 1967. Với chiều cao 22 cm, búp bê Licca-chan có kích thước nhỏ hơn so với búp bê Barbie. Nguyên mẫu búp bê Licca-chan là một cô bé 11 tuổi có mẹ là nhà thiết kế người Nhật Bản và cha là nhạc sĩ người Pháp. Đến nay, nhà sản xuất đồ chơi Takara Tomy đã bán được hơn 60 triệu búp bê Licca-chan.


Chị Minami Murayama, 34 tuổi, sống ở thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, Người phụ nữ nội trợ này là 1 trong những người rất thích búp bê Licca-chan. Hằng ngày chị đều dành thời gian để may quần áo, những kiểu trang phục mà chị yêu thích để búp bê Licca-chan mặc. Chị Murayama cũng tạo ra những bối cảnh khác nhau, sử dụng đạo cụ nhỏ xíu để trang trí quán cà phê mini và studio thời trang cho búp bê. Không chỉ vậy, chị còn đăng tải những hình ảnh có liên quan đến búp bê Licca-chan lên những trang mạng xã hội.
Ngoài chị Minami Murayama còn có nhiều người trưởng thành khác ở Nhật Bản chọn búp bê Licca-chan để bầu bạn. Nhờ vậy mà trong tương lai, sức hấp dẫn của loại búp bê này sẽ tiếp tục gia tăng.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *