Bên bờ hạnh phúc

Người bản địa từ khắp nước Mỹ đã đổ về thành phố Hollywood, bang Florida để tham gia lễ hội Pow Wow thường niên lần thứ 50 nhằm tôn vinh văn hóa của người bản địa.
Được tổ chức tại thành phố Hollywood, lễ hội Pow Wow kéo dài ba ngày đã quy tụ các đại diện của hơn 200 bộ lạc trên khắp nước Mỹ tham gia. Sự kiện thường niên này mang ý nghĩa giúp kết nối các bộ lạc, tăng tình đoàn kết cũng như duy trì và phát huy bản sắc văn hóa của người bản địa ở Mỹ.


“Việc rất nhiều người từ các bộ lạc khác nhau vượt đường xa đến Florida để tham gia lễ hội chính là điều tuyệt vời nhất. Nó cho thấy sự gắn kết giữa các bộ lạc đang ngày càng tăng lên và điều này có ý nghĩa rất lớn.”
Theo thông lệ, các cuộc thi nhảy múa, thi trang phục truyền thống và thi đánh trống là những hoạt động thu hút sự chú ý nhiều nhất trong lễ hội này. Ngoài ra, đại diện các bộ lạc cũng tham gia các cuộc thảo luận về chủ đề phát huy bản sắc văn hóa của người bản địa trong thời đại mới hay giải quyết những khó khăn của các bộ lạc.


Hiện có 574 bộ lạc người bản địa đã được nước Mỹ công nhận. Tuy nhiên, chỉ 1 số ít có sự phát triển về kinh tế – giáo dục trong khi nhiều bộ lạc khác vẫn đang cố gắng hòa nhập với cuộc sống hiện đại ở Mỹ.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *