Bên bờ hạnh phúc

Những ngày này, các cộng đồng người Tây Tạng ở châu Á đang rộn ràng tổ chức Lễ hội Losar, hay tết cổ truyền của dân tộc. Đây là lễ hội mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống được người Tây Tạng gìn giữ hơn 1.000 năm qua.


Vào lễ hội Losar, các cộng đồng dân tộc Tạng ở Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Bhutan… rộn ràng trang trí nhà cửa, mua sắm, thăm viếng người thân, họp mặt bạn bè. Những mâm cỗ luôn được chuẩn bị chu đáo, phong phú và sung túc, với những món ăn đặc trưng của vùng cao nguyên như bánh gạo trộn bơ, nho khô, khoai tây; bánh phồng ngọt và mặn dưới nhiều hình dạng, kích cỡ. Ngoài những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, lễ hội này còn là dịp để người Tây Tạng tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng, thông qua các hoạt động văn nghệ, ca múa tập thể, các cuộc thi bắn cung, cưỡi ngựa…


Lễ hội Losar được xem là lễ hội quan trọng nhất trong năm của người Tây Tạng, với các nghi lễ truyền thống cầu mong cho cộng đồng và gia đình được bình an, thịnh vượng. Lễ hội này kéo dài trong 2 tuần lễ, đến đầu tháng 3 tới.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *