Bên bờ hạnh phúc

Liên tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm một làng chài được mệnh danh là Venice của Nhật Bản. Với vẻ đẹp mộc mạc, bình dị cùng văn hóa ẩm thực phong phú, nơi đây đã “chinh phục” trái tim của biết bao du khách.


Nằm ở phía Bắc tỉnh Kyoto, ngôi làng ven biển có tên /i-nê/ Ine này nổi tiếng với phong cách kiến trúc nhà ở độc đáo. Làng Ine có khoảng 230 nhà thuyền (hay funaya theo tiếng Nhật). Đây là sự kết hợp độc đáo giữa nhà ở, nhà kho và chiếc thuyền. Nhìn từ xa, du khách sẽ có cảm giác như những ngôi nhà này đang lênh đênh trên biển. Hướng mặt ra Biển Nhật Bản, làng chài Ine được thiên nhiên ưu đãi với nguồn hải sản phong phú.


Dãy nhà thuyền làm bằng gỗ_ nằm san sát nhau tạo nên khung cảnh với vẻ đẹp hoài cổ. Trước đây, dân làng Ine chủ yếu mưu sinh bằng nghề đánh bắt hải sản, song hiện ngày càng nhiều gia đình hướng đến phát triển du lịch. Theo đó, nhiều nhà thuyền được chuyển đổi thành điểm lưu trú cho du khách. Với vẻ đẹp mộc mạc, nơi đây đặc biệt thích hợp với những ai muốn tìm cảm giác bình yên, tạm quên đi những bộn bề lo toan của cuộc sống.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *