Bên bờ hạnh phúc

Het Brekkense Wiel trong tiếng Hà Lan có nghĩa là “bánh xe hỏng”. Đây cũng là tên gọi của một khu dân cư độc đáo ở nước này gồm những khu đất trông như chiếc bánh xe bị gãy đôi.
Tọa lạc ở vùng ngoại ô thị trấn Lemmer, tỉnh  Friesland, khu dân cư “bánh xe hỏng” rộng 11 héc-ta với khoảng 230 căn hộ  nằm giữa Hồ Frisian và Hồ Ijsselmeer – hồ nước ngọt lớn nhất Hà Lan. Trên mỗi khu đất có hình dạng nửa bánh xe với nước hồ bao quanh là một tòa nhà hình vòng cung gồm nhiều căn hộ.

Cách quy hoạch độc đáo này giúp cho cư dân nơi đây có thể di chuyển ra vào bằng ô tô lẫn tàu, thuyền.
Nhờ khả năng dễ dàng tiếp cận bằng nhiều phương tiện, khu dân cư “bánh xe hỏng” còn là điểm đến yêu thích của du khách, nhất là vào mùa Hè – khoảng thời gian thích hợp cho các môn thể thao dưới nước. Với tính tiện ích cao cùng cách bố trí căn hộ gây ấn tượng về mặt thị giác, khu dân cư “bánh xe hỏng” hiện được xem là một trong những ví dụ điển hình về quy hoạch khu dân cư ven hồ.

Thảo Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *