Chó là loài động vật có khứu giác rất tinh nhạy và đã được huấn luyện để đánh hơi phát hiện một số bệnh ung thư ở người. Không chỉ có vậy, kết quả một cuộc nghiên cứu vừa được đăng trên tạp chí khoa học Nature cho thấy, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể được kết hợp giúp tăng đáng kể hiệu quả của phương pháp này.
Nhóm nghiên cứu thuộc công ty công nghệ sinh học SpotitEarly của Israel đã huấn luyện chó nghiệp vụ ngửi hơi thở của các bệnh nhân. Chúng sẽ có những tín hiệu để báo cho nhân viên huấn luyện biết mỗi khi phát hiện dấu hiệu của bệnh ung thư. Nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu về phản ứng của chó nghiệp vụ rồi sử dụng các phần mềm AI và thuật toán máy học để phân tích. Điều này giúp xác định nhanh chóng một người có mắc ung thư hay không.
Kết quả cuộc thử nghiệm trên 1.400 tình nguyện viên ở độ tuổi từ 22 đến 94 tại Israel cho thấy, phương pháp nói trên đạt độ chính xác lên đến 97% đối với bệnh ung thư phổi và ung thư tuyến tiền liệt, còn với bệnh ung thư vú là 94% và ung thư đại trực tràng là 86%. Phương pháp kết hợp chó đánh hơi và AI này được kỳ vọng sẽ mang đến bước tiến mới trong sàng lọc ung thư với độ chính xác cao và không xâm lấn. Việc phát hiện bệnh sớm còn giúp nâng cao hiệu quả điều trị, tăng cơ hội sống cho bệnh nhân.
Dương Tuyển