Bên bờ hạnh phúc

Đảo Jumeirah Bay là một hòn đảo nhân tạo, có hình dáng như một con hải mã ở ngoài khơi thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE). Hòn đảo này hiện được ví như “Đảo tỷ phú” khi giá đất ở đây đang không ngừng tăng lên hàng đắt đỏ nhất thế giới, thu hút tỷ phú ở nhiều nơi đến đầu tư, kinh doanh.


Trên hòn đảo rộng chưa tới 0,57 km2 này, ngoài khu vực được quy hoạch làm công trình công cộng, có 128 lô đất trống được bán cho giới đầu tư tư nhân. Trong đó, một lô đất rộng 2.276 mét vuông mới đây được bán với giá 125 triệu dirham, tức trên 34 triệu đô-la Mỹ. Với giá khoảng 15.000 đô-la/mét vuông, bãi cát trống này đã trở thành khu đất đắt đỏ nhất tại UAE. Ngoài lô đất này, các lô đất còn lại hiện cũng đã có chủ và có giá không thua kém bất động sản ở các trung tâm đô thị đắt đỏ nhất thế giới. Nhiều tỷ phú đã mua nhiều lô đất gần nhau để gộp lại thành các khu vực nghỉ dưỡng tư nhân, siêu thị rộng lớn.


Đảo nhân tạo Jumeirah Bay có phong cảnh đẹp, kết nối với đất liền bằng cây cầu dài 305 mét. Điều này giúp cho hòn đảo vừa có được sự riêng tư vừa không cách quá xa trung tâm thành phố Dubai. Tất cả các công trình hạ tầng nhà ở và giao thông trên đảo được thiết kế cao cấp, sang trọng, không chỉ tạo nên vẻ mỹ quan đô thị mà còn góp phần vào dự án bảo vệ khu vực bờ biển của Dubai trước tình trạng nước biển dâng. Trong bối cảnh ngành du lịch của UAE đang phát triển mạnh thì đảo nhân tạo Jumeirah Bay được xem là “khu đất vàng” thích hợp làm nơi nghỉ dưỡng, giải trí của giới siêu giàu trên thế giới.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *