Bên bờ hạnh phúc

Trong ảnh là phòng làm việc kết hợp sân vườn có tên Dzome. Kiến trúc sư người Anh Anthony Hodson đã tạo ra công trình độc đáo này nhằm mang đến không gian làm việc thư giãn và hòa hợp với thiên nhiên dành cho những người thường xuyên làm việc tại nhà.


Kiến trúc sư Anthony Hodson đã dành 4 năm để thiết kế và hoàn thiện mọi bộ phận của Dzome. Từ mục đích ban đầu là tạo ra một không gian làm việc ấm cúng, ông còn cải tiến và biến công trình này trở thành nơi nghỉ ngơi, thư giãn, đọc sách hay tập yoga. Lớp vỏ của Dzome được làm từ các đoạn thép có khả năng chống chịu tốt ở điệu kiện thời tiết khắc ngiệt.


Vào ban ngày, phòng làm việc Dzome lấy ánh sáng từ tự nhiên, giúp hạn chế điện năng tiêu thụ. Theo kiến trúc sư Anthony Hodson, xây dựng văn phòng làm việc thân thiện với môi trường là xu hướng hiện nay trên thế giới. Các công trình như Dzome đặt yếu tố môi trường lên hàng đầu. Không chỉ sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, Dzome còn mang thiết kế lấy thiên nhiên làm trung tâm, qua đó giúp người dùng giảm bớt sự nhàm chán và căng thẳng khi làm việc quá lâu.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *