Bên bờ hạnh phúc

Trong bối cảnh những lời kêu gọi từ bỏ việc sử dụng voi trong các nghi lễ không ngừng gia tăng, một ngôi đền ở bang Kerala của Ấn Độ đã sử dụng voi robot để thay thế voi thật. Việc này nhằm góp phần kêu gọi mọi người quan tâm chăm sóc và bảo vệ loài voi.


Con voi robot này được Tổ chức bảo vệ động vật PETA tại Ấn Độ và nữ diễn viên Parvathy Thiruvothu tặng cho đền Irinjadappilly Sree Krishna ở thành phố Thrissur, bang Kerala. Voi robot cao 3,3m, nặng 800 kg, được làm bằng khung sắt với lớp da phủ bằng cao su. Voi robot có kích thước như voi thật này được đặt tên là Irinjadappilly Raman. Con voi robot do một nhóm nghệ nhân ở quận Thrissur tạo ra, có thể chở 5 người cùng một lúc và “người quản tượng” có thể cho vòi của nó hoạt động bằng một công tắc điều khiển.


Ở bang Kerala, voi là một phần không thể thiếu trong các lễ hội ở đền thờ. Người ta còn cạnh tranh với nhau trong mùa lễ hội bằng việc thuê những con voi to lớn, đi kèm với một mức giá đắt đỏ. Theo Tổ chức bảo vệ động vật PETA, voi robot được gắn 5 động cơ điện mạnh mẽ sẽ giúp ngôi đền tiến hành các nghi lễ một cách an toàn, tiết kiệm, cũng như tránh được sự cố voi trở nên hung hãn gây hại cho người trong các lễ hội.

Quảng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *