Bên bờ hạnh phúc

Đoàn xe lửa hơi nước huyền thoại Flying Scotsman ở Anh mới đây đã đánh dấu cột mốc tròn 100 năm tuổi, với việc lăn bánh và hú còi tại nhà ga Waverley ở thành phố Edinburgh thuộc Xứ Scotland.


Đầu máy xe lửa hơi nước này đi vào hoạt động lần đầu tiên sau khi rời nhà máy Doncaster vào ngày 24/02/1923. Khi ấy, nó chỉ mang số hiệu. Một năm sau đó, đầu máy được đặt tên là Flying Scotsman, có nghĩa “Người Scotland bay”. Đến năm 1928, Flying Scotsman trở thành đoàn xe lửa đầu tiên chạy liên tục không dừng trên tuyến đường sắt nối liền thủ đô Luân Đôn của Anh đến thành phố Edinburgh của Xứ Scotland.

6 năm sau, nó lập kỷ lục thế giới về tốc độ của đầu máy xe lửa khi có thể vượt vận tốc 100 dặm Anh (tức trên 160 cây số) trên giờ. Ngày nay, Flying Scotsman không còn được khai thác thương mại nữa, nhưng vẫn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham quan nhờ giá trị lịch sử của nó.
“Xe lửa, nhà ga từ lâu đã là những bối cảnh lãng mạn cho sáng tác văn thơ. Tôi nghĩ nếu muốn tìm cảm hứng sáng tác thì những đoàn tàu như thế này là nơi lý tưởng.”
Flying Scotsman còn là đầu máy xe lửa nổi tiếng nhất thế giới, từng được mang đi triển lãm ở nhiều quốc gia.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *