Bên bờ hạnh phúc

Hồ Baikal là hồ nước ngọt lớn nhất thế giới ở nước Nga. Nơi đây không chỉ có cảnh quan xinh đẹp mà còn là địa điểm lý tưởng để tổ chức lễ hội băng Olkhon thường niên. Lễ hội thu hút mọi người bởi các hoạt động phong phú, trong đó ấn tượng nhất là cuộc thi điêu khắc băng.


Tại cuộc thi, những nghệ sĩ điêu khắc băng đã dùng các khối băng khổng lồ để tạo nên các tác phẩm độc đáo. Thay vì sáng tác theo những hình ảnh được chọn sẵn như các năm trước, năm nay, họ sáng tác một cách ngẫu hứng với tiêu chí gần gũi với thiên nhiên. Các nhà điêu khắc đã khiến người xem ngạc nhiên với những tác phẩm có hình ảnh đa dạng như rồng, đại bàng, nàng tiên cá cùng những nhân vật trong truyền thuyết. Tất cả đều được chạm khắc rất tinh xảo, bắt mắt.


” Hồ Baikal là 1 trong những nơi rất độc đáo để tạo nên những tác phẩm điêu khắc bằng băng.”
Các tác phẩm điêu khắc băng của cuộc thi năm nay sẽ được trưng bày cho đến cuối tháng 3.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *