Bên bờ hạnh phúc

Khi gặp 2 chị em Yoshie và Michie Kikuchi ở thành phố Okayama thuộc tỉnh Okayama, Nhật Bản, nhiều người không thể tin rằng họ là 1 cặp song sinh. Không chỉ khác nhau về ngoại hình, họ còn có chiều cao cách biệt nhau đến 75 cm. Điều đó đã giúp họ ghi tên vào Sách kỷ lục thế giới Guinness ở hạng mục cặp song sinh không cùng trứng có cách biệt về chiều cao nhất thế giới.


Hai chị em Yoshie và Michie Kikuchi chào đời vào ngày 15 tháng 10 năm 1989 từ kết quả thụ tinh của hai trứng riêng biệt. Michie mắc chứng loạn sản biểu mô cột sống bẩm sinh, một chứng rối loạn xương, khiến không thể phát triển chiều cao. Thế nên dù đã trưởng thành song cơ thể chị có chiều cao chỉ 87,5 cm. Trong khi đó chị Yoshie thì phát triển bình thường với chiều cao hiện tại là 162,5 cm.


Michie từng rất mặc cảm về bản thân, nhưng nay chị đã cảm thấy vui vẻ khi biết trên thế giới có những người cùng cảnh ngộ. Với kỷ lục vừa được công nhận của mình, 2 chị Yoshie và Michie hy vọng có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những người có vấn đề về thể chất.
Hiện, chị Michie đang ở chung với gia đình và giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà, còn chị Yoshie thì đã ra ở riêng.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *