Bên bờ hạnh phúc

Hãng thông tấn TASS của Nga mới đây dẫn lời Phó Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyansky cho biết_ việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Ukraine_ sẽ không khả thi nếu không có sự tham gia của Nga.
Theo TASS, Văn phòng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng cho biết rằng Tổng thư ký Antonio Guterres sẵn sàng đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán về xung đột ở Ukraine nhưng với điều kiện là tất cả các bên, bao gồm cả Nga, đồng ý tham gia.

Phản ứng về đề xuất của UKRAINE tổ chức hội nghị hòa bình
Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết chính quyền Kiev đang cân nhắc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh nhằm thảo luận kế hoạch hòa bình cho Ukraine vào cuối tháng 02/2023. Ngoại trưởng Dmytro Kuleba nhấn mạnh: “Liên Hiệp Quốc có thể là nền tảng tốt nhất để tổ chức hội nghị thượng đỉnh này”, qua đó để ngỏ khả năng Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đóng vai trò trung gian cho các cuộc hòa đàm.
Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Indonesia trong tháng 11 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gởi đến một kế hoạch hòa bình hướng tới chấm dứt cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine.
Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước này sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, ông cho biết chính quyền Kiev và các nước phương Tây đã từ chối tham gia đàm phán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *