Bên bờ hạnh phúc

Tổ chức Du lịch Thế giới đêm 17/01 cho biết lượng khách du lịch quốc tế trong năm 2022 đã tăng gấp đôi so với năm 2021 và sẽ phục hồi về gần mức trước đại dịch COVID-19 trong năm nay.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới, đã có tổng cộng 917 triệu lượt khách du lịch trên toàn cầu trong năm ngoái, tăng mạnh so với con số 455 triệu lượt khách năm 2021 khi các nước dần dỡ bỏ các hạn chế đi lại do đại dịch. Đây là mức tăng trưởng vượt dự báo.

Tổ chức này nhận định, số lượt khách du lịch trong năm 2023 có thể sẽ tiếp tục tăng và đạt từ 85% đến 90% mức trước dịch COVID-19. Trong đó, số du khách đến châu Á – Thái Bình Dương sẽ tăng mạnh khi các nước trong khu vực này hoàn toàn mở cửa trở lại.

Tổ chức Du lịch Thế giới dự báo, đến năm 2030, số lượt khách du lịch quốc tế có thể sẽ đạt mốc 1,8 tỷ. Khi đó, số khách đi du lịch với mục đích tham quan, nghỉ dưỡng và giải trí sẽ chiếm 54% tổng lượng khách du lịch quốc tế./.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *