Bên bờ hạnh phúc

Nhà sản xuất ô tô điện Aspark của Nhật Bản mới đây thông báo, chiếc siêu xe điện “Owl” do họ phát triển vừa lập 2 kỷ lục thế giới mới về tốc độ. Màn trình diễn được thực hiện tại một sân bay ở nước Anh.

Ảnh minh họa

Tại sân bay Alvington ở hạt Yorkshire, siêu xe điện “Owl” đã lập kỷ lục thế giới Guinness về tốc độ trung bình trên quãng đường 400 mét và 200 mét. Với quãng đường 200 mét, xe đạt tốc độ trung bình 309,02 km/h, còn với quãng đường 400 mét là 318,85 km/h. Siêu xe điện này có thể tăng tốc từ 0 lên 96,56 km/h chỉ trong 1,72 giây, tốc độ tối đa khoảng 420 km/h và tầm hoạt động hơn 400 cây số sau mỗi lần sạc. Xe chỉ cần 40 phút để sạc đầy pin.

Gần đây, các kỹ sư của công ty Aspark đã tập trung cải tiến tính năng vận hành và cắt giảm trọng lượng xe xuống còn 850kg. Công ty Aspark bắt đầu phát triển siêu xe điện Owl từ năm 2015. Tại Anh, mỗi chiếc siêu xe này hiện được bán với giá 2,5 triệu bảng, tức hơn 72 tỷ rưỡi đồng Việt Nam./.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *