Bên bờ hạnh phúc

Quốc hội Thụy Điển đêm 22/03 chính thức thông qua dự luật cho phép nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với 296 phiếu thuận và 37 phiếu chống.

Ảnh minh họa

Phát biểu trước Quốc hội, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom đã bày tỏ sự lạc quan về cơ hội Thụy Điển được gia nhập NATO vào thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh của khối tại thủ đô Vilnius của Litva vào tháng 7 tới.

Trước đó, hôm 01/3, Quốc hội Phần Lan cũng đã bỏ phiếu thông qua dự luật cho phép nước này gia nhập NATO.

Vào tháng 5 năm ngoái, Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO. Theo quy định, đơn cần được sự chấp thuận của toàn bộ 30 nước thành viên NATO. Tuy nhiên, quá trình này đã gặp trở ngại khi Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary chưa chấp thuận.

Hôm 17/3 vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Quốc hội nước này sẽ bỏ phiếu về đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan song vẫn chưa bỏ phiếu về trường hợp của Thụy Điển. Quốc hội Hungary cũng cho biết sẽ bỏ phiếu việc Phần Lan gia nhập NATO vào ngày 27/3 nhưng chưa đồng ý với Thụy Điển./.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *