Bên bờ hạnh phúc

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) có thể sẽ thảo luận cắt giảm sản lượng dầu thêm khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày trong cuộc họp vào ngày 04/6. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là một trong số các lựa chọn được đưa ra.

Ảnh minh họa

Thông tin trên trái ngược với nhận định của giới phân tích cho rằng OPEC+ sẽ không thay đổi chính sách sản lượng hiện nay trong cuộc họp sắp tới, bất chấp sự sụt giảm gần đây của giá dầu.

Giá dầu Brent đã giảm khoảng 15% kể từ đầu năm 2023 tới nay do đà tăng trưởng kinh tế yếu ớt tại các quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới, bao gồm Mỹ và Trung Quốc, tác động xấu đến triển vọng nhu cầu nhiên liệu.

Sau quyết định cắt giảm sản lượng tự nguyện 1,16 triệu thùng/ngày trong cuộc họp hồi tháng 4, hiện OPEC+ đang thực thi chính sách cắt giảm tổng cộng 3,66 triệu thùng dầu/ngày, tương đương 3,7% nhu cầu toàn cầu./.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *