Bên bờ hạnh phúc

Hãng viễn thông Nokia của Phần Lan mới đây cho biết sẽ ra mắt mạng di động 4G trên Mặt trăng ngay trong năm nay. Đây được xem là bước chuẩn bị cho sự hiện diện của con người trên vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất này.

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, Nokia sẽ dùng tên lửa của hãng công nghệ Mỹ SpaceX để đưa trạm phát sóng di động lên Mặt trăng. Nokia sẽ bắt đầu kế hoạch nói trên trong những tháng tới. Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023. Nokia cho biết hệ thống mạng 4G của hãng sẽ giúp các phi hành gia làm việc trên Mặt trăng trao đổi với nhau, thực hiện nhiệm vụ điều khiển xe tự hành từ xa hoặc phát video trực tiếp về Trái đất.

Theo Nokia, mục tiêu của hãng là nhằm chứng minh rằng mạng không dây trên Trái đất có thể đáp ứng nhu cầu liên lạc cho các sứ mệnh khám phá không gian trong tương lai. Đưa Internet lên Mặt trăng được xem là bước chuẩn bị cho viễn cảnh con người có thể thám hiểm hoặc thậm chí sinh sống tại đây./.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *