Bên bờ hạnh phúc

Cơ quan Thông tin Không gian Địa lý Nhật Bản (GSI) mới đây đã phát hiện rằng nước này có nhiều hơn 7.000 hòn đảo so với số liệu thống kê trước đây.

 

Ảnh minh họa

GSI đã dùng công nghệ bản đồ số để tiến hành thống kê và phát hiện rằng Nhật Bản có 14.125 hòn đảo, nhiều hơn gấp đôi so với con số 6.852 đảo trong thống kê chính thức năm 1987. Con số mới không bao gồm bất kỳ vùng đất nhân tạo nào. GSI cho biết đã dùng cùng 1 tiêu chí về kích thước khi tính đảo, tương tự như cuộc khảo sát thực hiện năm 1987.

Theo GSI, số liệu mới cho thấy những tiến bộ trong công nghệ khảo sát, lập bản đồ chi tiết của nước này chứ không đồng nghĩa với việc tổng diện tích lãnh thổ Nhật Bản thay đổi. Việc thống kê lại số đảo ở Nhật Bản được thực hiện sau khi có những ý kiến cho rằng dữ liệu trước đây đã lỗi thời và số lượng đảo trên thực tế cao hơn đáng kể./.

Bảo Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *