Bên bờ hạnh phúc

Tối 01/6 theo giờ địa phương, tức sáng 02/06 giờ Việt Nam, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật đình chỉ chính sách áp dụng trần nợ công trước hạn chót ngày 05/6, qua đó giúp nước này tránh khỏi nguy cơ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử. Kết quả trên khiến nước Mỹ thở phào nhẹ nhõm sau một thời gian dài đàm phán căng thẳng giữa chính phủ và quốc hội.

Ảnh minh họa

Với 63 phiếu thuận và 36 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật đình chỉ áp dụng mức trần nợ công, tức gỡ bỏ giới hạn số tiền chính phủ có thể vay để chi trả các nghĩa vụ của mình, trong hai năm cho tới ngày 01/01/2025. Trần nợ công của Mỹ hiện ở mức 31.400 tỷ đô-la. Trước đó 1 ngày, dự luật đã được Hạ viện thông qua, trong đó có nội dung giới hạn chi tiêu ngân sách năm tài chính 2024 và 2025, thu hồi quỹ COVID-19 chưa sử dụng. Như vậy, chỉ cần Tổng thống Joe Biden ký ban hành, văn kiện nói trên sẽ có hiệu lực và giúp cho nền kinh tế số một thế giới tránh được nguy cơ vỡ nợ.

Ông Chuck Schumer – Lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ cho biết: “Dự luật trần nợ công là một giải pháp được cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa nhất trí. Tôi rất vui mừng khi dự luật quan trọng này đã được thông qua, qua đó giúp các chính sách và chương trình cần ngân sách của chính phủ không bị gián đoạn. Và hơn hết là chúng ta tránh được nguy cơ vỡ nợ.”

Trong một phản ứng, Tổng thống Joe Biden hoan nghênh việc lưỡng viện Quốc hội đã thông qua dự luật, xem đây là một thắng lợi cho người dân và nền kinh tế Mỹ. Việc đình chỉ áp dụng mức trần nợ công sẽ giúp nước này tránh được nguy cơ vỡ nợ từ nay đến năm 2025, trong đó có giai đoạn diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Chứng khoán châu Á (02/6):

·       Nikkei 225: 31.524,22 điểm (1,21%)

·       Topix: 2.182,70 điểm (1,55%)

·       Shanghai Composite: 3.229,06 điểm (0,8%)

·       Hang Seng: 18.945,4 điểm (3,9%)

·       Kospi: 2.595,55 điểm (1,1%)

Ngay sau thông tin Mỹ tránh được nguy cơ vỡ nợ, thị trường chứng khoán tại châu Á đã tăng điểm mạnh. Đáng chú ý, chốt phiên giao dịch hôm nay, chỉ số Nikkei 225 và Topix của Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1990. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) thì tăng đến 3,9% sau khi liên tiếp giảm điểm trong các phiên giao dịch đầu tuần này./.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *