Bên bờ hạnh phúc

Mỹ và Nga tiếp tục dẫn đầu thế giới về xuất khẩu vũ khí trong giai đoạn 2018-2022. Đây là thông tin vừa được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) của Thụy Điển công bố.

Ảnh minh họa

Các nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới:

1. Mỹ: 40% thị phần

2. Nga: 16% thị phần

3. Pháp: 11% thị phần

Theo SIPRI, trong giai đoạn 2018-2022, doanh số xuất khẩu vũ khí của Mỹ đã tăng 14% so với giai đoạn 2013-2017. Hiện, Mỹ chiếm 40% thị phần vũ khí toàn cầu, giữ vững vị thế nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Trong khi đó, doanh số xuất khẩu vũ khí của Nga trong giai đoạn 2018-2022 lại giảm đến 31%. Mặc dù vậy, nước này vẫn là nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2, chiếm 16% thị phần toàn cầu.

Các nước nhập khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới:

1. Ấn Độ

2. Ả-rập Xê-út

3. Qatar

Cũng theo SIPRI, chi tiêu dành cho quốc phòng của các nước trên thế giới đang có chiều hướng năm sau cao hơn năm trước do nhu cầu gia tăng về hiện đại hóa kho vũ khí và tăng cường năng lực quốc phòng. Trong giai đoạn 2018-2022, Ấn Độ, Ả-rập Xê-út, Qatar là những nước nhập khẩu vũ khí nhiều nhất. Đáng chú ý, cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến nhiều nước tăng cường nhập khẩu vũ khí trong năm 2022, trong đó Ukraine là nước nhập khẩu vũ khí nhiều thứ 3 thế giới trong năm vừa qua, sau Qatar và Ấn Độ./.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *