Bên bờ hạnh phúc

Kỷ lục thế giới ở hạng mục chó cao tuổi nhất đã chính thức bị phá vỡ sau gần 1 thế kỷ khi hôm 04/02 Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness xác nhận danh hiệu này thuộc về một chú chó hơn 30 năm tuổi tại Bồ Đào Nha.   

Chân dung chú chó “cao tuổi nhất thế giới”

Danh hiệu “chó cao tuổi nhất thế giới” đã được trao cho Bobi, một chú chó thuộc giống Rafeiro do Alentejo thuần chủng, đang sống cùng chủ nhân tại 1 ngôi làng nhỏ ở miền Trung Bồ Đào Nha. Tính đến hôm qua (04/02), chú chó này đã được 30 năm và 269 ngày tuổi, vượt xa kỷ lục do một con chó chăn bò Australia thiết lập vào năm 1939, với số tuổi là 29 năm và 5 tháng.

Việc Bobi sống lâu như thế được cho là bất ngờ, bởi giống chó này thường có tuổi thọ trung bình từ 12 đến 14 năm. Dù nhiều tuổi, nhưng Bobi vẫn luôn thích đi dạo. Ông Leonel Costa, chủ nhân của Bobi, cho rằng sức sống mạnh mẽ của Bobi đến từ nhiều yếu tố, trong đó có phong cảnh thôn quê yên bình và chế độ ăn theo tiêu chuẩn như của con người./.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *