Bên bờ hạnh phúc

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) hôm 17/01 công bố số liệu cho thấy nền kinh tế nước này tăng trưởng 3% trong năm 2022. Theo giới phân tích, đây là một trong những tốc độ tăng trưởng thấp nhất của nền kinh tế Trung Quốc trong 40 năm qua, chủ yếu do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cũng như những khó khăn trên thị trường bất động sản.

Ảnh minh họa

Theo NBS, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong năm 2022 đạt 121.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 17.950 tỷ đô-la Mỹ), tăng 3% so với năm 2021. Con số này thấp hơn mức mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà Trung Quốc đặt ra cho năm 2022 là 5,5%, và thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng GDP hơn 8% trong năm 2021.

Tính riêng trong tháng 12/2022, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc chỉ đạt mức tăng trưởng khiêm tốn 1,3% so với cùng kỳ năm trước đó, giảm đáng kể so với mức tăng trưởng 2,2% ghi nhận trong tháng 11/2022. Nguyên nhân của tình trạng này là hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo NBS, nền tảng phục hồi kinh tế trong nước chưa vững chắc, do tình hình kinh tế thế giới còn phức tạp và không chắc chắn. Trong khi đó, các sức ép trong nước vẫn tồn tại, ví dụ như nhu cầu suy giảm, nguồn cung co lại./.

Bảo Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *