Bên bờ hạnh phúc

Nhật báo The Guardian của Anh mới đây đưa tin, trong tuần qua, tại một số quốc gia châu Âu, giá điện đã giảm xuống mức âm vào ban ngày do năng suất năng lượng tái tạo tăng và nhu cầu sưởi ấm hoặc làm mát thấp trong bối cảnh thời tiết mùa Xuân dễ chịu.

Ảnh minh họa

Giá điện giảm xuống mức âm khi nguồn cung điện dư thừa trên thị trường năng lượng. Điều này xảy ra khi các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng mặt trời tạo ra lượng điện vượt nhu cầu và không thể lưu trữ để sử dụng sau này. Trong những trường hợp như vậy, các công ty điện thường phải trả tiền khuyến khích người tiêu dùng sử dụng điện nhằm tránh gây quá tải hệ thống.

Nguồn cung điện dư thừa vào tuần rồi xảy ra khi một khu vực áp suất cao chiếm ưu thế ở phần lớn Trung và Tây Bắc Âu dẫn đến thời tiết nắng ấm và dư thừa năng lượng mặt trời. Thời tiết này được dự báo sẽ kéo dài khoảng 2 tuần lễ nữa. Trong khi đó, giá điện ở Phần Lan giảm về mức âm do dư thừa thủy điện trong bối cảnh tuyết tan nhiều./.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *