Bên bờ hạnh phúc

Sáng 27/03 giờ Việt Nam, 23.648 điểm bỏ phiếu trên toàn lãnh thổ Cuba đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Quốc hội khóa X của nước này. Ngay sau đó, quy trình kiểm phiếu đã bắt đầu.

Ảnh minh họa

Hội đồng Bầu cử Quốc gia Cuba cho biết hơn 70% số cử tri đủ điều kiện đã tham gia bỏ phiếu. Tỷ lệ này thấp hơn so với cuộc bầu cử Quốc hội năm 2018, song cao hơn so với cuộc bầu cử địa phương diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái.

Hiện chưa có thời gian dự kiến công bố kết quả kiểm phiếu. Các ứng cử viên phải đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ mới trúng cử vào Quốc hội Cuba khóa mới.

Quốc hội Cuba khóa X sẽ có 64% số thành viên mới, là cơ hội để kết hợp giữa kinh nghiệm làm việc của các đại biểu kỳ cựu với những người lần đầu làm công tác lập pháp. Theo kế hoạch, Quốc hội Cuba khóa mới sẽ tổ chức kỳ họp đầu tiên vào ngày 19/4 tới.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đêm 26/03 bày tỏ ủng hộ đổi mới hệ thống nhằm tạo điều kiện trao đổi với người dân và thúc đẩy chương trình lập pháp. Ông Miguel Diaz-Canel cũng tin tưởng nhân dân Cuba sẽ cùng nhau bảo vệ đất nước, tương lai và khối đoàn kết toàn dân thông qua lá phiếu./.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *