Bên bờ hạnh phúc

Hơn 70 năm sau khi Ấn Độ tuyên bố báo săn (hay báo ghê-pa) tuyệt chủng ở nước này, Bộ Môi trường Ấn Độ vừa thông báo, 4 con báo săn mới chào đời ở bang miền Trung Madhya Pradesh. Ấn Độ xem đây là dấu mốc quan trọng trong công tác bảo tồn động vật hoang dã.

Ảnh minh họa

4 con báo săn mới chào đời này là con của cặp báo săn có tên gọi Siyaya và Freddie – 2 trong số 8 con báo săn được đưa từ Namibia đến công viên quốc gia Kuno ở bang Madhya Pradesh hồi tháng 9 năm ngoái. Khi đó, chính phủ Ấn Độ bắt đầu thực hiện kế hoạch đưa 50 con báo săn về nước này trong 5 năm.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gọi sự kiện 4 con báo săn đầu tiên chào đời ở Ấn Độ sau hơn 70 năm là một thông tin tuyệt vời. Năm 1952, Ấn Độ tuyên bố báo săn đã tuyệt chủng ở nước này do nạn săn bắn trái phép, môi trường sống bị đe dọa và tình trạng khan hiếm thức ăn./.

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *