Bên bờ hạnh phúc

Giới chức Australia hôm 01/02 cho biết nước này đã tìm thấy viên nang chứa chất phóng xạ nồng độ cao Caesium-137 bị thất lạc sau cuộc tìm kiếm kéo dài gần 1 tuần lễ tại một tuyến đường cao tốc dài 1.400 km thuộc bang Tây Australia.

Ảnh minh họa

Viên nang được phát hiện cách phần lề của đường cao tốc Great Northern khoảng 2 mét. Thiết bị chuyên dụng đã thu được bức xạ từ viên nang. Nhóm tìm kiếm sau đó nhanh chóng xác định được vị trí của nó.

Ông Stephen Dawson – Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp bang Tây Australia cho biết: “Tôi rất vui mừng thông báo rằng, viên nang chứa chất phóng xạ bị thất lạc đã được tìm thấy vào lúc 11 giờ sáng 01/02. Sở Cứu hỏa và Cấp cứu bang Tây Australia đã dẫn đầu cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ trong 6 ngày qua.”

Viên nang màu bạc, có đường kính 6 mm, dài 8 mm, chứa chất phóng xạ nồng độ cao Caesium-137 phát ra bức xạ tương đương 10 tia X mỗi giờ./.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *